Thêm 5 nghi phạm vận chuyển gỗ thuê vụ 'phá rừng pơ mu' ra đầu thú

Thêm 5 nghi phạm vận chuyển gỗ thuê trong vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới Việt - Lào đã ra đầu thú tại tỉnh Quảng Bình.

Chiều nay 29.8, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết có 5 nghi phạm quê ở xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã ra đầu thú, gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi), Nguyễn Văn Long (23 tuổi, cùng trú xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Những nghi phạm bị truy bắt cùng với 6 nghi phạm trong nhóm vận chuyển gỗ thuê liên quan đến vụ án phá rừng pơ mu xảy ra ở tiểu khu 351 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung, H.Nam Giang (Quảng Nam).
Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm vận chuyển gỗ thuê có tất cả 12 người. Hôm 28.7, trưởng nhóm Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, cũng trú xã Sơn Trạch) bị bắt khẩn cấp.
Theo đại tá Lê Văn Hồng (kiêm phó trưởng ban thường trực Ban chuyên án vụ phá rừng pơ mu), các trinh sát và điều tra viên PC46 đã bám địa bàn xã Sơn Trạch nhiều ngày nay vận động gia đình các nghi phạm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
“Nhóm 5 nghi phạm này sẽ bị khởi tố bị can nhưng được cho tại ngoại, giống như 4 trường hợp trong nhóm khai thác gỗ đã đầu thú trước đó”, đại tá Lê Văn Hồng nói thêm.
Phách gỗ lậu "tuồn" từ hiện trường khai thác, chuẩn bị được cõng ra bãi tập kết HỨA XUYÊN HUỲNH
Như vậy, hiện vẫn còn 6 nghi phạm trong nhóm vận chuyển chưa bị bắt giữ và CQĐT vẫn đang tích cực vận động đầu thú, gồm: Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi), Hoàng Văn Luận (38 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi), Hoàng Văn Sử (35 tuổi),
Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Lê Văn Hồng cho biết với việc “tiếp cận” bắt giữ được người thuê vận chuyển, người cung cấp tài chính, các nhóm khai thác, vận chuyển…, CQĐT sẽ sớm “hình dung” ra nhiều vấn đề khác trong tổng thể vụ án, từ đó tìm ra đường dây phá rừng.
Như Thanh Niên đã thông tin, tại buổi họp báo hôm 25.8, CQĐT đã xác định các bị can quan trọng trong vụ án đã bị bắt khẩn cấp và khởi tố gồm: trưởng nhóm khai thác (Nguyễn Văn Thắng, trú xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa); trưởng nhóm vận chuyển (Nguyễn Văn Sanh, trú xã Sơn Trạch, H.Bố Trạch, cùng tỉh Quảng Bình); đối tượng tổ chức khai thác và vận chuyển gỗ, cung cấp lương thực thực phẩm (Nguyễn Văn Quang, trú xã Trà Dương, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam); đối tượng cung cấp tài chính để khai thác, vận chuyển (Tiêu Hồng Tư, trú P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.