Thi công khu tái định cư, phát hiện bom nặng 344 kg

Một quả bom “khủng”, nặng 344 kg vừa được phát hiện tại một công trình xây dựng khu tái định cư tại huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị).

Vào khoảng 8 giờ ngày 5.7, trong lúc đang san lấp thi công khu tái định cư tại bản Lệt ( xã Tân Thành, H.Hướng Hoá), lực lượng thi công phát hiện quả bom “khủng” nằm sâu dưới lòng đất.
Nhận được tin báo, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã tiến hành khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Quả bom nặng 344 kg được đưa lên khỏi mặt đất ẢNH: THANH LỘC
Sau gần 2 giờ, quả bom nằm sâu 2 m dưới lòng đất đã được cất bốc thành công. Quả bom được phát hiện lần này là loại bom M117 có chiều dài 1,2 m, trọng lượng lên đến 344 kg.
Hiện, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đang tiến hành đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.