Thi thể nổi dưới mương nước ven đường

26/05/2016 15:44 GMT+7

Sáng 26.5, người đi đường hoảng hốt phát hiện một thi thể nổi dưới mương nước, vội báo cho cơ quan chức năng.

* "Phi công trẻ" chết trong tư thế treo cổ
Lúc 9 giờ ngày 26.5, người đi đường nhìn thấy một thi thể nổi dưới mương nước bên đường Điện Biên Phủ nối dài, thuộc địa phận P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn (Bình Định), cạnh đó là chiếc xe máy BS 77F6 - 5963.
Thi thể sau đó được xác định là anh Nguyễn Hổ (38 tuổi, ở P.Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn), công nhân cơ khí, làm việc tại Cụm Công nghiệp Nhơn Bình. Tối hôm trước, anh Hổ không về nhà, trong lúc người nhà đi tìm thì nhận được hung tin.
12 giờ cùng ngày (26.5), các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân anh Nguyễn Hổ tử vong.
* Trong ngày 26.5, Công an H.Đăk Tô (Kon Tum) cho biết đang điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh N.Đ.K (32 tuổi) ngụ tại tại thị trấn Đăk Tô, H.Đăk Tô, Kon Tum.
Trước đó, trưa 24.5, Công an H.Đăk Tô nhận được tin báo của bà P.T.H.H (46 tuổi, ngụ tại thị trấn Đăk Tô) về việc phát hiện "phi công trẻ" của bà là N.Đ.K chết trong tư thế treo cổ tại giàn để bồn nước phía sau nhà bà.
Mặc dù tuổi tác có sự chênh lệch nhưng hai người đã có quan hệ tình cảm nhiều năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.