Thu giữ hơn 76 m3 gỗ lậu giấu trong rừng ở Gia Lai

25/11/2016 18:30 GMT+7

Hơn 76 m 3 gỗ khai thác trái phép trong lâm phần thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ bắc Biển Hồ (Gia Lai) mới được phát hiện.

Lãnh đạo Công an H.Chư Pah (Gia Lai) ngày 25.11 cho biết vừa phát hiện khối lượng gỗ khai thác trái phép lớn trong quá trình truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu 231, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ bắc Biển Hồ, thuộc xã Hòa Phú, H.Chư Pah.

Xe máy cày độ chế vận chuyển gỗ trái phép Ảnh: Trần Hiếu
Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 18.11, lực lượng trinh sát phát hiện hai đối tượng là Phạm Ngọc Long (23 tuổi, trú xã Chư Yô) và Sinh (19 tuổi, trú xã Chư Đăng Ya, H.Chư Pah) đang lái máy cày độ chế trong rừng. Qua đấu tranh, hai người này khai nhận trước đó đang vận chuyển tập kết gỗ khai thác trái phép thì một trong hai xe máy cày bị hỏng nên kéo ra bên ngoài sửa chữa.

Vào sâu trong rừng, các trinh sát phát hiện một số lóng gỗ đã bị cưa cắt như lời khai. Mở rộng khu vực tìm kiếm, tổ công tác phát hiện thêm nhiều gốc gỗ đã bị cưa cắt. Nhiều lóng gỗ được cắt dài từ 3-4m như dẻ, bằng lăng, dầu... thuộc các nhóm từ III – V có đường kính từ 30 – 60cm.

Lực lượng chức năng phát hiện có hai bãi tập kết chính, cách khu dân cư hơn 10km đường rừng hiểm trở. Toàn bộ số gỗ và hai xe máy cày độ chế trên đã được đưa về trụ sở Công an H.Chư Pah để phục vụ công tác điều tra.

Gỗ được kéo về trụ sở Công an H.Chư Pah phục vụ công tác điều tra Ảnh: Trần Hiếu

Theo thông tin sơ bộ, tổng khối lượng gỗ hơn 76 m3. Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.