Thủ tướng Hun Sen thăm lại nơi đầu tiên đặt chân tới VN cách đây 40 năm

21/06/2017 10:04 GMT+7

Sáng 21.6, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen quay lại Lộc Ninh (Bình Phước) để thăm những nơi mà cách đây 40 năm, ông Hun Sen lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam.

Khoảng 10 giờ 50 ngày 21.6, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã đặt chân đến Lộc Ninh, trong sự tiếp đón nồng hậu của đoàn Việt Nam.
Cách đây 40 năm, chàng trai trẻ Hun Sen khi đó mới 25 tuổi, đã băng rừng sang Việt Nam, bắt đầu hành trình làm đổi thay đổi đất nước, người dân Campuchia.
Thủ tướng Hun Sen trò chuyện với đại biểu cựu chiến binh tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia trong chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM vào tháng 12.2016 Ảnh: Ngọc Dương

tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm TP.HCM
Trưa 21.12, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các lãnh đạo TP.HCM đã đón tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen tại Dinh Thống Nhất.
Trong chuyến đi thăm này, Thủ tướng Hun Sen sẽ thăm lại những địa điểm gắn bó với cuộc đời ông cách đây 40 năm như địa đạo giấu vũ khí, chiến sĩ và người dân ở căn cứ kháng chiến Việt Nam.
Công tác tiếp đón Thủ tướng Hun Sen được chuẩn bị chu đáo Ảnh: Trung Hiếu
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại ấp Hoa Lư, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, nơi ông Hun Sen đặt chân đầu tiên khi tới Việt Nam, công tác đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau khi thăm một số địa danh ở Campuchia, Thủ tướng Hun Sen sẽ sang đây thăm hỏi, trò chuyện với người dân địa phương.
Sẵn sàng cho lễ đón tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen Ảnh: Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.