Thừa Thiên - Huế: Đại hội Đảng bộ sẽ mặc niệm 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
19/10/2020 21:00 GMT+7

Với tinh thần tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ không có văn nghệ chào mừng, không có quà tặng mang tính hình thức không cần thiết.

Chiều 19.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020- 2025.
Theo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thừa Thiên - Huế sẽ diễn ra từ 21 - 23.10.2020.
Đại hội sẽ họp phiên trù bị ngày 21.10 và khai mạc vào ngày 22.10. Ngay sau lễ chào cờ, Đại hội sẽ dành 1 phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là 13 liệt sĩ vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Những hình ảnh cuối cùng của Đoàn công tác tại Trạm 67 trên đường đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Đại hội có 350 đại biểu tham dự, trong đó số đại biểu được bầu tại các đại hội dảng bộ trực thuộc là 304 đại biểu và 46 đại biểu đương nhiệm. Đại hội dự kiến sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 50 ủy viên. 
 

Ngập lụt ngày 16.10 tại xã Hương Toàn, TX. Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Ảnh Ngọc Dương

“Trước tình hình lũ lụt diễn ra nghiêm trọng, với tinh thần tổ chức gọn nhẹ nhưng trang trọng, Đại hội sẽ không có văn nghệ chào mừng, không có quà tặng mang tính hình thức không cần thiết”, ông Bùi Thanh Hà, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, cho biết.

Đẫm nước mắt tiễn 13 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 về đất mẹ

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 16 đã có kế hoạch tổ chức trong 3 ngày từ ngày 15 đến hết ngày 17.10, nhưng vì diễn biến của mưa lũ nghiêm trọng, phải tạm hoãn để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và đặc biệt là tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.