Thượng tá phó công an huyện bị chém trọng thương

15/01/2016 15:06 GMT+7

Trưa ngày 15.1, lãnh đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xác nhận thông tin thượng tá Lê Văn Bảy, Phó trưởng công an huyện Hàm Thuận Nam bị chém trọng thương.

Trưa ngày 15.1, lãnh đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xác nhận thông tin thượng tá Lê Văn Bảy, Phó trưởng công an huyện Hàm Thuận Nam bị chém trọng thương. 

Hiện thượng tá Lê Văn Bảy đã được đưa vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để chữa trị.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14.1, khi nghe tin có kẻ trộm đột nhập vào vườn nhà và đã được bà con hàng xóm bắt giữ, thượng tá Bảy mở cửa ra vườn để kiểm tra, thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào chém để giải vây cho đồng bọn.
Thượng tá Bảy bị chém vào vai và tay, chảy nhiều máu, chấn thương nặng.
Đến 12 ngày 15.1, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tạm giữ các đối tượng được cho là đã vào trộm và chém trọng thương thượng tá Bảy, gồm: Khê Văn Huy (17 tuổi), Đặng Xuân Kiều (16 tuổi) và Bá Quyên (16 tuổi, đều trú huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Đây là các thanh thiếu niên đang làm thuê cho một trang trại thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.