Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên từ trần

16/11/2010 00:16 GMT+7

Sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ĐB Quốc hội khóa XII đã từ trần lúc 16 giờ 50 phút ngày 13.11.2010 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sinh ngày 23.1.1951; quê quán: xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông đã trưởng thành qua các chức vụ như Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1) năm 1982; từ tháng 5.2001 làm Tư lệnh Quân khu 1; tháng 12.2004 làm Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN; tháng 8.2006 làm Tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông được phong thiếu tướng năm 1998, trung tướng năm 2002, thượng tướng năm 2007.

Tang lễ Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên sẽ được cử hành với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 17.11.2010 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

K.T.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.