Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về việc miễn nhiệm Tổng thanh tra Chính phủ

11/10/2017 14:51 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan chuyên môn của Quốc hội phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư để chuẩn bị nội dung về việc Quốc hội dự kiến sẽ miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ lần thứ 15 diễn ra chiều nay (11.10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu cơ quan chuyên môn của Quốc hội phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư để chuẩn bị nội dung về việc Quốc hội dự kiến sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.
Theo Chủ tịch Quốc hội, theo quy định thì các nội dung trình ra Quốc hội phải được đưa ra để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nên nội dung này dự kiến sẽ được bổ sung vào chương trình làm việc kỳ họp thứ 15 trong ngày làm việc cuối cùng, dự kiến là chiều 13.10.
Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu hồ sơ công việc này được chuẩn bị kịp thời thì dự kiến Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm với người đứng đầu hai cơ quan nêu trên vào đầu tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp Quốc hội thứ 4, dự kiến khai mạc vào ngày 23.10 tới đây.
Tổng thanh tra Chính phủ đương nhiệm là ông Phan Văn Sáu, sinh năm 1959, quê Đồng Tháp. Ông Phan Văn Sáu được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 4.2016. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bí thư tỉnh ủy An Giang. 
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nên dự kiến Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa tại kỳ họp toàn thể tới đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.