Tiêu diệt con khỉ xổng chuồng gây thương tích nhiều người

13/05/2016 06:00 GMT+7

Con khỉ xổng chuồng đã tấn công làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có cả vợ chồng con cái chủ nuôi.

Chiều 12.5, thượng tá Cao Văn Anh, Phó trưởng công an H.Châu Thành (Bến Tre), xác nhận con khỉ xổng chuồng, tấn công gây thương tích cho nhiều người đã bị lực lượng dân quân xã Thành Triệu tiêu diệt, giao xác cho chủ nuôi chôn cất.
Con khỉ của ông Đặng Tấn Rộng (ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu, H.Châu Thành), xổng chuồng ngày 8.5, đã tấn công làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có cả vợ chồng con cái chủ nuôi. Sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã trao đổi với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về giải pháp xử lý, theo hướng khống chế, bắt thả về rừng. Tuy nhiên, do phía kiểm lâm không có phương tiện chuyên dùng (như súng gây mê) để khống chế, trong khi con khỉ quá hung hãn nên phải tiêu diệt để bảo đảm tính mạng người dân.

Khỉ xổng chuồng, cắn nát tay người chủ

(TNO) Trưa 15.5, bác sĩ  Nguyễn Minh Thu, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi) bị khỉ cắn đứt động mạch, gân và dây thần kinh tay, nhập viện chiều tối 14.5, sau phẫu thuật đã cử động được bàn tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.