Tin vắn ngày 19.8.2012

19/08/2012 03:00 GMT+7

* Ngày 18.8, tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng một số doanh nghiệp đã có buổi giao lưu với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Dịp này, tỉnh đã trao tặng một tàu đánh cá trị giá 1,7 tỉ đồng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa. (Nguyễn Chung)

* Sáng 18.8, tại sân bay quân sự Phù Cát (Bình Định), Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức lễ đóng bãi chôn lấp đất ô nhiễm dioxin, chính thức loại bỏ sân bay quân sự Phù Cát ra khỏi danh sách các điểm nóng bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. (N.Nhâm)

* Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần 9 hôm qua khai mạc tại Nha Trang với 318 giáo viên của 55 tỉnh, thành và đoàn giáo viên Bộ Quốc phòng. (Nhựt Quang)

* Sở KH-CN Quảng Ngãi hôm qua tổ chức hội thảo đánh giá tác động của hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) đối với tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn H.Ba Tơ với sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong nước. (Hiển Cừ)

* Bức tượng bác sĩ A.Yersin được xây dựng tại công viên mang tên ông bên bờ biển phía nam cầu Trần Phú, TP.Nha Trang vừa được hoàn thành. Tượng được làm bằng đá granit, cao hơn 4 m, do Hội Mỹ thuật TP.HCM thực hiện từ tháng 2.2012. (Nguyễn Chung)

* Cơ quan chức năng Đồng Nai đã đem 3 tượng Phúc - Lộc - Thọ, 4 chiếc nhẫn bằng kim loại có đính hạt đá, 4 bức tượng nhỏ và 10 đồng xu cổ đi giám định để xác định niên đại. Những vật này nghi là cổ vật do ông Phạm Khiên (ngụ H.Trảng Bom) phát hiện trong quá trình đào cây lấy rễ ở đồi đá gần nhà. (Kim Cương)

* UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1 tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. (T.Q.Nam)

* Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam vừa hỗ trợ kỹ năng liên quan đến quản lý trẻ em bị xâm hại tại Quảng Nam, thông qua khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng phương pháp bảo vệ trẻ em và quy trình quản lý ca” trong khuôn khổ chương trình dự án Xây dựng thí điểm hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2010-2020. (H.X.H)

* Quảng Nam tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa hình - địa chất vùng đồng bằng ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2014 với 6 nội dung quan trọng; trong đó có nhiệm vụ khảo sát địa chất, địa mạo trên phạm vi 1.641 km2, khoan đào lấy các loại mẫu thí nghiệm... Kinh phí thực hiện (gần 1 tỉ đồng) từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. (H.X.H)

* Hôm qua, tại KCN Phước Nam (Ninh Thuận), Công ty TNHH Sức Sống Xanh khởi công xây dựng 3 nhà máy công nghệ cao (sản xuất Sema Motors, sản xuất gạch không nung, xử lý chất thải công nghiệp bằng công nghệ khí hóa Plasma), với tổng kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng; dự kiến vào quý 2/2013 sẽ đưa vào sử dụng. (T.Nhân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.