Tin vắn trong nước 11.7.2012

11/07/2012 03:00 GMT+7

Bộ Công an tổ chức trao, truy tặng 5 Huân chương Độc lập, 11 Huân chương Quân công và 70 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 86 cán bộ, nguyên là cán bộ lãnh đạo của lực lượng an ninh của Bộ. (Th.Sơn)

Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động để kiểm tra, sửa chữa và xử lý những lỗi kỹ thuật phát sinh, thay thế các thiết bị hư hỏng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa vận hành trở lại với 100% công suất thiết kế. (H.Cừ)

UBND TP.Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện tổ chức từ 2-3 điểm kiểm tra và bán mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân với giá 100.000 đồng/cái. (H.Trà)

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) sẽ trao tặng hai bộ phần mềm phân tích dữ liệu và chứng cứ điện tử với tổng trị giá 52.100 USD cho Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an. (N.T.Tâm)

Từ nay đến hết tháng 3.2014, Tổ chức Malteser International (Đức) sẽ hỗ trợ 323.960 euro cho 46 thôn thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn (Quảng Nam) thực hiện dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật”. (Hoàng Sơn)

Đã có 19/20 đội viên thuộc dự án 600 phó chủ tịch UBND xã tại tỉnh Bình Định đã được HĐND các xã thuộc 3 huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão bầu vào chức danh phó chủ tịch UBND xã. (Hoàng Trọng)

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định nắng nóng sẽ tiếp tục trong vài ngày tới trên diện rộng ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh bắc và trung Trung bộ. (M.V)

Để phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Đồng Tháp quyết định dự trữ 20.000 tấn gạo, 800.000 thùng mì, 6.000.000 lít xăng, 2.400.000 lít dầu hỏa... với tổng kinh phí trên 125 tỉ đồng. (Th.Dũng)

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ở cấp huyện, thành phố; trong đó yêu cầu công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ bị sai sót 2 lần trở lên bị xử lý hoặc thay đổi vị trí công tác. (H.X.H)

Tại Hà Nội, Hội LHPN VN, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) công bố dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả giai đoạn 2012-2015”; giúp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho 1,4 triệu người dân sống ở các vùng nông thôn tại 8 tỉnh: Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Ninh Bình. (T.Hằng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.