Tin vắn trong nước 12.10.2012

12/10/2012 03:00 GMT+7

Chương trình gặp mặt 3 nhà (nhà báo - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) và vinh danh doanh nhân ưu tú, nhân ái nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) đã diễn ra vào chiều tối qua tại TP.HCM. Chương trình do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ KH-CN, Hội Nhà báo Việt Nam và Tạp chí Thương hiệu Việt tổ chức. (M.Vọng)

Công trình nâng cấp nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại Điện Thắng, Điện Bàn (Quảng Nam) vừa hoàn thành với tổng kinh phí hơn 5,3 tỉ đồng, trong đó tuổi trẻ TP.HCM vận động đóng góp được 1,5 tỉ đồng. (T.Đ.T)

Tổng công ty cà phê Việt Nam hôm qua tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (13.10.1982-13.10.2012), tại Đắk Lắk. (T.N.Quyền)

Hôm qua, tại T.Ư Cục (Tây Ninh), Bộ GD-ĐT cùng Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức lễ khánh thành bia lưu niệm căn cứ Tiểu ban Giáo dục miền Nam.  (Giang Phương)

5 ngân hàng gồm Sacombank, OCB, Agribank, ACB, MB vừa ký kết hợp đồng tín dụng cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn Q.Tân Bình, TP.HCM vay gần 217 tỉ đồng, trong đó Sacombank cho 10 doanh nghiệp vay 100 tỉ đồng với lãi suất 13%/năm. (T.X)

Tỉnh Kiên Giang hiện có đội tàu cá đông nhất nước, trên 12.000 chiếc, đa số là tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ; mỗi năm khai thác trên 400.000 tấn hải sản các loại. (Giang Sơn)

Công ty Doosan Vina (trụ sở tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) vừa ký kết hợp đồng trị giá 77 triệu USD để cung cấp 2 nồi hơi áp suất siêu tới hạn công suất 800 MW cho một nhà máy nhiệt điện tại Ấn Độ. (Hiển Cừ)

Lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Sông Đốc (Cà Mau) vừa bắt giữ và phạt hành chính 23 triệu đồng 6 tàu đánh cá của Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau đang đánh bắt bằng giã cào trong vùng bãi cạn, sai với đăng ký ngành nghề và vùng tuyến được ngành thủy sản cho phép. (Anh Vy)

Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, trong quý 3, Thanh tra tỉnh đã phát hiện tổng sai phạm về vật chất trên 17,46 tỉ đồng, 26 chỉ vàng 24K, 150 ha diện tích mặt nước biển; đã thu hồi nộp ngân sách hơn 5,48 tỉ đồng, 26 chỉ vàng 24K; thu hồi về nhà nước quản lý số diện tích mặt biển trên. (Giang Sơn)

UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn gửi Thanh tra Chính phủ và 131 hộ dân (thuộc các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng, Đồng Phú và TX.Đồng Xoài) đang khiếu kiện tại trụ sở tiếp công dân của T.Ư và Nhà nước (Hà Nội) về các vấn đề liên quan đến đất đai, nhanh chóng trở về địa phương để giải quyết. (Phước Hiệp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.