Toa tàu lượn văng khỏi đường ray, hai trẻ em phải cấp cứu

13/03/2015 22:16 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 13.3, những người dân có mặt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau (phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) một phen hoảng vía khi một toa của trò chơi tàu lượn chở theo 2 em nhỏ bỗng văng ra khỏi đường ray rơi xuống đất.

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 13.3, những người dân có mặt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau (phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) một phen hoảng vía khi một toa của trò chơi tàu lượn chở theo 2 em nhỏ bỗng văng ra khỏi đường ray rơi xuống đất. 

 Hiện trường vụ tai nạn Hiện trường vụ tai nạn
Tối cùng ngày, ông Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà thiếu nhi Cà Mau, xác nhận thông tin trên và cho biết ông đang ở hiện trường.
Ngay khi tai nạn xảy ra, người nhà của hai em nhỏ bị tai nạn và chủ cơ sở kinh doanh trò chơi nhanh chóng đưa hai nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu.
Hai nạn nhân được xác định là em Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi), ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau và Branyn
(10 tuổi), Việt kiều Úc.
Người dân theo dõi vụ việc
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, hai cháu Ánh và Branyn bị đa chấn thương. Các bác sĩ điều trị đã chỉ định chụp CT kiểm tra các chấn thương. Lúc nhập viện, hai cháu đều tỉnh táo. Hiện Branyn đã được chuyển qua Khoa Ngoại chấn thương.
Ông Dũng cũng thông tin thêm, hạng mục trò chơi trên, đơn vị ông cho Công ty Tân Đăng Khoa (TP.HCM) thuê nhiều năm nay, có kiểm định đúng theo quy định.
Hai cháu Branyn (trái) và Nguyễn Kim Ánh tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau
Sau khi sự cố xảy ra, Công an phường 5 và Công an TP.Cà Mau đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.