Tòa tuyên 4 bị cáo hủy hoại rừng tổng cộng 30 năm tù

17/08/2017 10:24 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án 4 bị cáo trong vụ án hủy hoại rừng lãnh án tổng cộng 30 năm tù.

Sáng nay (17.8), HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã 4 bị cáo trong vụ hủy hoại rừng xảy ra tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) phạm tội hủy hoại rừng.
Mức án của các bị cáo cụ thể như sau: Bị cáo Huỳnh Anh Khương (37 tuổi, ở thị trấn La Hai, H.Đồng Xuân, nguyên cán bộ Phòng TN-MT huyện Đồng Xuân) lãnh mức án cao nhất 8 năm tù; 2 bị cáo Phạm Xuân Trình (41 tuổi, ở xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân) và La O Kính (39 tuổi, ở Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân) cùng lãnh mức án 7 năm 6 tháng tù giam; bị cáo La Lan Thập (32 tuổi, ở xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) lãnh án 7 năm tù.
Nhân công dùng cưa lốc phá rừng Bình Ấm mà PV Thanh Niên phát hiện vào tháng 5.2016 ẢNH: ĐỨC HUY

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc 4 bị cáo trên liên đới bồi thường cho chủ rừng là UBND xã Phú Mỡ hơn 1,1 tỉ đồng.
Bản án sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên đã xác định ngày 12.2.2013, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định số 318/QĐ-UBND thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ H.Đồng Xuân, giao lại cho UBND các xã: Phú Mỡ, Xuân Lãnh và Xuân Quang 1 (H.Đồng Xuân) quản lý.
Cây gỗ đốn hạ trong khu vực rừng bì ấm ẢNH: ĐỨC HUY

Từ tháng 3-5.2016, các bị cáo: Trình, Khương, La O Kính và La Lan Thập đã tổ chức chặt phá 25 ha rừng phòng hộ và 8 ha rừng sản xuất tại tiểu khu 83 và 90 rừng Bình Ấm, xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.