Tội phạm hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp ở miền Tây Nam bộ

06/01/2017 18:27 GMT+7

Tội phạm hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nhấn mạnh.

Chiều 6.1, Bộ Công an phía nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017. Tham dự hội nghị có trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo, chiến sĩ của Bộ Công an.

tin liên quan

Sài Gòn “tổng tấn công” tội phạm
Nạn cướp giật, trộm cắp làm “nóng” hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội do UBND TP.HCM tổ chức hôm qua 1.3.
Có mâu thuẫn là “dàn trận” thanh toán nhau
Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lê Tấn Tảo cho biết tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phía Nam năm 2016 cơ bản được kiềm chế, các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng ít xảy ra. Tuy nhiên, động cơ, mục đích gây án phạm tội của đối tượng nảy sinh rất nhanh, chủ yếu do nguyên nhân xã hội, xuất phát từ những nhu cầu thỏa mãn về vật chất của cá nhân, mâu thuẫn trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày.
Điều đặc biệt, đối tượng phạm tội hiện nay có xu hướng trẻ hóa và những người trẻ phạm tội manh động, liều lĩnh, dã man hơn.
Các đối tượng tụ tập thành băng nhóm tổ chức “dàn trận” thanh toán lẫn nhau do tranh chấp mua bán, thù tức xảy ra ngày càng nhiều. Điển hình là vụ truy sát ở bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc (Đồng Nai), do mâu thuẫn trong tranh giành mua bán trái cây tại chợ Tân Trụ dẫn đến đánh nhau giữa 2 nhóm, làm chết 3 người.
Hay vụ do mâu thuẫn kinh doanh, Nguyễn Hồng Cường thuê 22 đối tượng mang theo hung khí đánh nhau với nhóm đối tượng “Út đầu đỏ” vào ngày 25.6.2016, hậu quả Nguyễn Phú Thọ dùng dao đâm chết Nguyễn Hồng Thắng và làm trọng thương một số người ở Tiền Giang.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, có 187 vụ án hiếp dâm, giảm 71 vụ so với năm 2015. Tuy nhiên, đại tá Lê Tấn Tảo nhấn mạnh tội phạm hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa dạng độ tuổi và thành phần. Còn có những vụ hiếp dâm tập thể, hiếp dâm người nước ngoài, sau đó cướp tài sản như vụ án ở Tiền Giang, An Giang và Bình Thuận.
Đột nhập siêu thị trộm gần 3 tỉ đồng
Ngoài ra, tội phạm về cướp tài sản cũng diễn biến phức tạp với thủ đoạn như giả danh công an, chặn người đi đường tại các tuyến giao thông khi phương tiện dừng đèn đỏ. Thậm chí có vụ án đối tượng xông vào nơi ở nạn nhân tấn công, khống chế, gây thương tích để cướp tài sản.
Lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự phát biểu báo cáo tại hội nghị, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản năm 2016 xảy ra nhiều, chiếm 51% tổng số vụ phạm tội, hình thành các băng nhóm chuyên thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản, liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành đường dây khép kín. Ví dụ điển hình là vụ Nguyễn Văn Thành, nhân viên siêu thị điện máy Xanh đột nhập vào siêu thị mở két sắt trộm hơn 2,7 tỉ đồng; hay vụ trộm đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Tuấn, Tĩnh Phương ở Hậu Giang.
Trung tướng Trần Văn Vệ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo, cán bộ các Cục xác định năm 2017 là năm “công tác nghiệp vụ cơ bản” và cố gắng tạo chuyển biến rõ nét, không ngừng nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.