Tống tiền không được, đốt rừng thị uy

21/02/2017 21:52 GMT+7

Tống tiền không được, 3 thanh niên đốt rừng trồng keo lai của nạn nhân để buộc chung tiền.

Chiều 21.2, TAND TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mai Đức Phương (31 tuổi) 4 năm tù giam, Mai Văn Dũng (19 tuổi) 2 năm 3 tháng tù giam cho cùng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”; Mai Quang Vũ (24 tuổi, cùng trú thôn Đình Môn, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà) 1 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ, từ ngày 9.4.2016 đến 5.5.2016, Phương nhiều lần gọi cho ông Lê Văn Tảo (61 tuổi, trú thôn Khe Sòng, xã Dương Hòa, TX.Hương Thủy) đe dọa nếu không đưa 20 triệu đồng thì Phương sẽ đốt rừng.
Thấy ông Tảo không sợ, ngày 6.5.2016, Phương rủ Dũng lên núi và đốt khu rừng trồng keo lai của ông Tảo tại tiểu khu 162, xã Dương Hòa.
Vụ cháy sau đó lan nhanh và đến 11 giờ 30 ngày 7.5.2016, ông Tảo mới hay rừng của mình bị cháy, sau đó báo chính quyền địa phương chữa cháy. Hậu quả vụ cháy làm 1.143 cây keo lai 3 tuổi bị cháy (sau này được giám định giá trị thiệt hại hơn 9,4 triệu đồng).
Lo sợ Phương tiếp tục bị đốt rừng nên ông Tảo đưa cho Phương 10 triệu đồng. Trong lúc lấy tiền, Phương gọi điện yêu cầu ông Tảo vứt 10 triệu đồng xuống xe ô tô để Vũ và Dũng lấy. Sau “phi vụ này”, Phương chia cho Dũng 1 triệu, Vũ 2 triệu đồng, số còn lại Phương giữ.
Do chưa lấy đủ 20 triệu như yêu cầu, từ ngày 11.5 đến 13.5.2016 Phương tiếp tục gọi điện cho ông Tảo đòi đưa thêm 10 triệu đồng. Lúc 12 giờ ngày 13.5.2016, khi Phương đang nhận của ông Tảo 9 triệu đồng tại một quán cà phê thì bị lực lượng cảnh sát điều tra Công an TX.Hương Thủy phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.