Tour biển đảo hút khách dịp lễ

04/09/2017 08:12 GMT+7

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết dịp lễ 2.9, lượng khách đổ về đông đúc nên tour biển đảo trở nên rất nhộn nhịp.

Trong hai ngày 2 - 3.9, tại Bến tàu du lịch Cầu Đá (P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), mỗi ngày trung bình có khoảng 400 chuyến tàu xuất bến, đưa hơn 5.000 du khách tham quan các điểm đảo trên vịnh Nha Trang, như Hòn Mun, Hòn Một, thủy cung Trí Nguyên, Con Sẻ Tre...; tăng khoảng 20% so với ngày thường. Số lượng khách tăng đột biến, nhưng ban quản lý bến tàu phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các phương tiện trước khi xuất bến, thực hiện phân luồng các tàu nên tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vào dịp lễ 2.9, dự kiến lượng du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa đạt khoảng 40.000 lượt, tăng 110% so với cùng kỳ. Dịp này, Sở Du lịch cung cấp số điện thoại đường dây nóng 0947528000, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách khi đến Nha Trang. Khi khách du lịch có nhu cầu liên hệ, tổng đài sẽ hỗ trợ bằng các ngôn ngữ Việt, Anh, Nga và Trung.
Trong khi đó, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết nhân lễ Quốc khánh, di tích Huế mở cửa miễn phí để phục vụ du khách là người VN. Theo thống kê của trung tâm này, có hơn 20.000 lượt khách đến thăm Hoàng cung (Đại nội, Huế) và các khu di tích thuộc quần thể di sản cố đô Huế.
Tính đến ngày 31.8, khu di sản Huế đã đón hơn 2,2 triệu lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, trong đó có khách quốc tế đạt hơn 1,15 triệu lượt (tăng 24,66% so với năm 2016), khách VN đạt hơn 1 triệu lượt (số có bán vé hơn 950.000 lượt, tăng 11,5% so với năm 2016), tổng lượng khách tăng 18,3% so với năm 2016. Từ đầu năm đến nay, di tích Huế đã mở cửa miễn phí 5 ngày cho tất cả các đối tượng du khách VN (bao gồm cả kiều bào VN ở nước ngoài về thăm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.