TP.HCM ban hành quy định mới thu hút nhân tài

20/02/2016 09:16 GMT+7

Theo đó, điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch VN và có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo).

Theo đó, điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch VN và có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo).

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch Học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Ngày 19.2, quy định mới về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức, xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc UBND TP.HCM do UBND TP ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016 có hiệu lực.
Theo đó, điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch VN và có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo). Tuy nhiên, để thu hút nhân tài, quy định mới của TP cho phép tuyển dụng người không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, nhưng phải có ít nhất một trong các điều kiện: có học hàm giáo sư (dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), phó giáo sư (dưới 40 tuổi); có bằng tiến sĩ (dưới 35 tuổi); có bằng thạc sĩ (dưới 30 tuổi); tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (dưới 25 tuổi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.