TP.HCM: Bị đâm chết sau khi nhắc nhở người đi tiểu bậy

23/11/2020 22:00 GMT+7

Phát hiện một thanh niên đi đến chỗ mình nằm ngủ để... tiểu bậy, ông P. nhắc nhở thì bị người này đâm chết.

Ngày 23.11, Công an Q.8 (TP.HCM) bàn giao hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, truy xét theo thẩm quyền. Nạn nhân bị đâm chết là ông N.V.P (58 tuổi, ngụ P.1, Q.8).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 22.11, người dân nghe thấy tiếng cự cãi giữa ông P. và một nam thanh niên tên Q. ở dưới dạ cầu Rạch Ông (P.1, Q.8, TP.HCM). Sau đó, Q. bất ngờ đâm nhiều nhát khiến ông P. gục tại chỗ.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Riêng nam thanh niên đâm ông P. đã bỏ trốn.
Cũng theo thông tin ban đầu, khi ông P. đang nằm ngủ thì Q. đi đến, đứng tiểu bậy ngay tại vị trí ông P. đang nằm, nên bị nhắc nhở, rồi xảy ra vụ việc ông P. bị đâm chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.