TP.HCM lần đầu có nghị quyết về đầu tư hoàn thành Thủ Thiêm

12/10/2020 06:06 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh việc thông qua nghị quyết về đầu tư hoàn thành Thủ Thiêm giúp có giải pháp rõ ràng để triển khai thực hiện quy hoạch, hoàn thành dự án.

Ngày 11.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần 51, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; nghe tờ trình về điều chỉnh cơ cấu, phương án nhân sự, thẩm tra đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều chỉnh danh sách giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên được giới thiệu để bầu Bí thư Thành ủy TP.HCM

Cụ thể, ông Huỳnh Thành Đạt, Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ KH-CN để Quốc hội xem xét bầu chức Bộ trưởng Bộ KH-CN trong kỳ họp tới. Ngoài ra, một số cán bộ hiện là Thành ủy viên nhưng do có sai phạm, bị kỷ luật nên không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa tới.
Thành ủy TP.HCM cũng thảo luận nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết từ năm 1996 đến nay đã 24 năm, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM chưa có nghị quyết về đầu tư xây dựng phát triển Thủ Thiêm. Ông Nhân nhấn mạnh việc thông qua nghị quyết giúp Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 có giải pháp rõ ràng để triển khai thực hiện quy hoạch, hoàn thành dự án.
Trao đổi với PV Thanh Niên tối cùng ngày, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM thông tin hội nghị đã thông qua nghị quyết về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về "bài học" sau sai phạm ở Thủ Thiêm tháng 6.2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.