TP.HCM: Sử dụng hình ảnh camera xử lý vi phạm ở phố đi bộ Bùi Viện

Trung Hiếu
Trung Hiếu
08/08/2019 15:46 GMT+7

UBND Q.1 (TP.HCM) được sử dụng hình ảnh từ camera giám sát để xử lý các vi phạm ở phố đi bộ Bùi Viện.

Ngày 8.8, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến liên quan đến quản lý, sử dụng phố đi bộ Nguyễn Huệphố đi bộ Bùi Viện.

UBND TP.HCM chấp thuận cho UBND Q.1 được sử dụng hình ảnh qua camera giám sát tại tuyến phố để xử lý các vi phạm. UBND Q.1 tích hợp hệ thống camera tại tuyến phố về Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

UBND Q.1 cần phối hợp với Công an TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao kiên quyết xử lý việc kinh doanh quá giờ quy định gây tiếng ồn, buôn bán dưới lòng đường; kiên quyết xử lý việc kinh doanh shisha, “bóng cười” ảnh hưởng đến du lịch tại tuyến phố Bùi Viện, sức khỏe của thanh thiếu niên.

Phố đi bộ Bùi Viện là phố đi bộ thứ hai, sau phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ảnh: Ngọc Dương

UBND Q.1 cần phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất cơ chế, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, hình thành nét đặc trưng để phục vụ khách du lịch ở phố đi bộ Bùi Viện.

Về phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngoài việc nâng cao, báo cáo tình hình quản lý an ninh trật tự, UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND TP.HCM khẩn trương đề xuất Thường trực UBND TP.HCM phương án, cơ chế quản lý thống nhất công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phù hợp, thống nhất, hiệu quả trước ngày 20.8.

UBND Q.1 cần chỉ đạo Ban Quản lý công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phối hợp với Công an Q.1, thanh niên xung phong chấn chỉnh công tác giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chấm dứt hoạt động bán hàng rong ở khu vực công viên tượng đài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.