TP.HCM tập trung chống ngập nước

30/05/2017 07:50 GMT+7

Chiều 29.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cùng đoàn cán bộ TP đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án giải quyết ngập do triều cường ở khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1.

* Khẩn trương xử lý vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh
Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đi kiểm tra tình trạng ngập nước tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Võ Duy Ninh (P.22, Q.Bình Thạnh) và trao đổi với người dân sinh sống tại khu vực này.
Cũng trong ngày 29.5, UBND TP.HCM họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách tháng 5.2017, do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chủ trì. Một trong những nội dung quan trọng được tập trung đề cập, đó là tình hình ngập nước trên địa bàn TP. Báo cáo tại cuộc họp, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, cụ thể có 67 vị trí kênh rạch bị lấn chiếm, hiện chỉ mới xử lý được 7 vị trí, còn 60 vị trí chưa được xử lý; 88 tuyến cống bị lấn chiếm với chiều dài hơn 13 km, hiện chỉ khắc phục 5 vị trí, còn 83 vị trí đang xử lý; 97 vị trí lấn chiếm hầm ga đến nay chỉ mới khắc phục 12 vị trí, còn 85 vị trí chưa xử lý; 53 vị trí cửa xả bị lấn chiếm, hiện còn 51 vị trí chưa được xử lý.
Ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP, nhận xét hệ thống cống thoát nước bị lấn chiếm gây tắc nghẽn dòng chảy làm tình trạng ngập nước càng thêm nặng nề. Nhìn nhận hiệu quả công tác chống ngập chuyển biến chậm, ông Khoa chỉ đạo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP phải làm việc với các quận, huyện, đặt lộ trình giải quyết dứt điểm và báo cáo cho UBND TP.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá kinh tế TP tăng trưởng ổn định, thu ngân sách 5 tháng tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước, với tổng thu 147.000 tỉ đồng (đạt 42% dự toán cả năm 2017). Ông Phong yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác để giải quyết có hiệu quả các bức xúc dân sinh, đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.
Liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, ông Phong cho biết TP đã giao 884 đầu việc cụ thể cho các sở ngành, quận, huyện. Đến nay mới có 364 nhiệm vụ hoàn thành, trong đó 75 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 289 nhiệm vụ hoàn thành trễ hạn; còn lại chưa hoàn thành. Trước đó, cũng tại cuộc họp, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan báo cáo kết quả kiểm tra nhiệm vụ công tác 4 đơn vị trong tháng 5.2017 với số nhiệm vụ chưa hoàn thành chiếm đến 72%. Cụ thể, Sở LĐ-TB-XH có tổng nhiệm vụ được giao là 31, mới hoàn thành 18 nhiệm vụ; Sở Công thương được giao 35 nhiệm vụ, hoàn thành đúng hạn 15, trễ hạn 16, 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành; UBND Q.9 có 6 nhiệm vụ được giao nhưng chỉ hoàn thành 4 nhiệm vụ...
* Tại cuộc họp, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị các cơ quan chức năng TP phải đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh qua loạt bài Sài Gòn “gánh” rác lậu đăng ngày 10.5.2017. Trưa cùng ngày, tại buổi họp báo do UBND TP tổ chức, ông Võ Văn Hoan cho biết TP đã chỉ đạo tổng kiểm tra việc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sử dụng ống nước bằng gang dẻo Trung Quốc trong việc phát triển hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn TP.
Liên quan đến có thông tin cho rằng có 2 văn bản “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND Q.1) trong việc tái lập trật tự lòng lề đường, Phó chủ tịch UBND Q.1 Nguyễn Thị Thu Hường khẳng định không có văn bản này. Theo bà Hường: “Quận đã có văn bản chỉ đạo đoàn liên ngành ngưng ra quân để tập trung công việc, giao việc tái lập trật tự lòng lề đường cho lãnh đạo UBND 10 phường thuộc Q.1 nhằm nâng cao tính chủ động”. Bà Hường nói thêm qua họp và trao đổi nội dung liên quan, ông Hải khẳng định một số báo đăng không chính xác về nội dung ông trao đổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.