TP.HCM trình đề án ‘đô thị thông minh’

05/10/2017 12:41 GMT+7

Ban Điều hành đề án đô thị thông minh trình đề án 'Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025', nêu rõ lộ trình, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện để giải quyết các thách thức.

Ngày 4.10, Ban Điều hành đề án đô thị thông minh (trực thuộc UBND TP.HCM) trình HĐND TP.HCM đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

tin liên quan

'TP.HCM phải trở thành đô thị thông minh'
Thông điệp trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại buổi gặp gỡ giới trí thức ngày 28.5.
Đề án nêu rõ lộ trình, mục tiêu, nguyên tắc thực hiện để giải quyết các thách thức từ việc dân số tăng cao, bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị và kết cấu hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh, bảo vệ môi trường...
Ban điều hành đề xuất nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho TP; xây dựng trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP; xây dựng trung tâm điều hành thông minh; thành lập trung tâm an toàn thông tin.

tin liên quan

Thành phố 5 giây!
Hình ảnh lấn chiếm lòng lề đường, xả rác, xây dựng trái phép... do người dân ghi được có thể đến tận tay lãnh đạo quận, phường chỉ trong vòng 5 giây thông qua thiết bị điện tử cầm tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.