TP.HCM: Ủng hộ 35 nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

Nhật Linh
Nhật Linh
29/09/2020 18:02 GMT+7

Hơn 2 tỉ đồng được ủng hộ để xây dựng 35 căn nhà cho các gia đình liệt sĩ gặp khó khăn tại TP.HCM.

Chiều 29.9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt trụ sở và ký kết hỗ trợ gia đình liệt sĩ.
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 2 phòng tại nhà khách T67 (số 26 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận) làm văn phòng làm việc cho Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM.
Tại buổi lễ, 10 mạnh thường quân đã ký kết hợp đồng ủng hộ 1 tỉ đồng tiền mặt và 35 căn nhà tình nghĩa (trị giá hơn 2,1 tỉ đồng) cho các gia đình liệt sĩ khó khăn.

Đại tá Trần Thế Tuyển ký kết hợp đồng với mạnh thường quân.

NHẬT LINH

Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, cho biết: “Hội phối hợp Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiếp tục rà soát lại tình hình thực tế gia đình liệt sĩ TP.HCM để tiếp tục tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ, trao tặng hoặc hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa”.
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM được UBND TP.HCM ký quyết định thành lập ngày 29.4.2020 và chịu sự quản lý của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM. Ngày 10.7, Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, bầu ra Ban chấp hành Hội. Sau 2 tháng hoạt động, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, tổ chức thăm tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ thương binh, trao học bổng cho con em liệt sĩ với số tiền gần 300 triệu đồng .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.