TP.HCM yêu cầu kiểm tra môi trường bãi rác Đa Phước

18/10/2017 08:08 GMT+7

Trước đó, sau cơn mưa lớn ngày 2.10, người dân khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tập trung phản đối khi thấy nước sủi bọt, có màu lạ từ bãi rác chảy ra kênh rạch.

Ngày 17.10, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Sở TN-MT, Công an TP, UBND H.Bình Chánh và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường và an ninh trật tự tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (H.Bình Chánh), báo cáo lãnh đạo TP sau 7 ngày.
Trước đó, sau cơn mưa lớn ngày 2.10, người dân khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tập trung phản đối khi thấy nước sủi bọt, có màu lạ từ bãi rác chảy ra kênh rạch.
Báo cáo Thành ủy và UBND TP.HCM, Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (chủ đầu tư) cho biết nước chảy từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn xuất hiện khi nhà thầu bơm hơn 15.000 m3 cát ở phía đông vào trong, để xây dựng. Do trời mưa lớn, nước tạo lối thoát trôi khoảng 200 m3 cát ra ngoài.
Khẳng định hiện tượng này không phải là nước rỉ rác, song chủ đầu tư bãi rác Đa Phước cho hay khoảng một tuần nữa mới có kết quả phân tích, và cam kết nếu có vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.