Trà Vinh cần quan tâm phát triển nông nghiệp

24/04/2017 06:42 GMT+7

Chiều 23.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, kiến nghị Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư quan tâm hỗ trợ tỉnh thu hút đầu tư vào khu kinh tế Định An; kiến nghị Thủ tướng ưu tiên triển khai dự án cầu Đại Ngãi và toàn tuyến QL60 đoạn Trà Vinh - Sóc Trăng...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong thời gian gần đây, mặc dù điều kiện không thuận lợi, nhưng Trà Vinh vẫn phát triển tốt về nhiều lĩnh vực. Thủ tướng cũng lưu ý bên cạnh phát triển công nghiệp, Trà Vinh cần quan tâm phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây ăn trái, chăn nuôi, thủy sản; đồng thời phải cải tiến tốt hơn nền hành chính công để phục vụ người dân và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất để Thủ tướng cho ý kiến quyết định.
Tối qua, lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5.1992 - 5.2017) đã diễn ra tại TP.Trà Vinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Độc lập hạng nhất (lần thứ 2) tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Tham dự lễ còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh thành lân cận, cùng đông đảo người dân trong tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.