Trắng đêm đưa ngư dân nguy kịch ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu

12/12/2015 15:45 GMT+7

Hôm nay 12.12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.

Hôm nay 12.12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa một ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.

Ngư dân Thắng được chăm sóc y tế và qua cơn nguy kịch - Ảnh: Nguyễn TúNgư dân Thắng được chăm sóc y tế và qua cơn nguy kịch - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 8.12, tàu cá BĐ 95046 do ông Nguyễn Hoàn (38 tuổi, ngụ thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, có 6 ngư dân hành nghề ở khu vực có tọa độ 18 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông, cách đảo Lincoln, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam 260 hải lý theo hướng đông đông bắc.
Lúc này, ngư dân Lê Văn Thắng (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) bị lên cơn co giật liên tục, không ăn uống được.
Đến 7 giờ ngày 11.12, bệnh nhân không có dấu hiệu bình phục, trong khi tàu đang cách Đà Nẵng 526 hải lý theo hướng đông đông bắc nên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

[CLIP]  Tàu SAR 412 đưa ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu
SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.Đà Nẵng xuất phát lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, tiếp cận tàu bị nạn lúc 20 giờ ngày 11.12 ở 15,37 độ vĩ bắc, 111,32 độ kinh đông.
Bác sĩ đã chăm sóc y tế, hạ sốt, giữ ổn định cho nạn nhân và SAR 412 chạy xuyên đêm đưa anh Thắng vào bờ cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.