Tranh giành 'đào' hát karaoke, một người bị đâm chết

25/01/2016 19:00 GMT+7

Sau khi uống rượu, Luận cùng nhóm bạn rủ nhau đi karaoke. Lúc này, một nhóm thanh niên khác đang hát ở phòng bên. Vì cho rằng phòng mình không có 'đào', còn phòng bên cạnh có nhiều 'đào' phục vụ, nên Luận cùng bạn sang gây sự...

Sau khi uống rượu, Luận cùng nhóm bạn rủ nhau đi karaoke. Lúc này, một nhóm thanh niên khác đang hát ở phòng bên. Vì cho rằng phòng mình không có 'đào', còn phòng bên cạnh có nhiều 'đào' phục vụ, nên Luận cùng bạn sang gây sự...

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Ngày 25.1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn huyện huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông.
Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23 giờ ngày 24.1, sau khi uống rượu, Nguyễn Huy Luận cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Duy Oanh, Nguyễn Công Quyền, Nguyễn Công Nguyên, Nguyễn Công Nguyện, Nguyễn Bá Phi, Nguyễn Duy Hiếu, Đỗ Văn Chiến, Lưu Thế Đông (cùng trú tại Thanh Lãng, Bình Xuyên,Vĩnh Phúc) rủ nhau đi hát tại quán Karaoke Nice ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.
Lúc này, một nhóm thanh niên khác gồm Hoàng Minh Nhật, Trần Huynh Đệ, Nguyễn Công Chinh (đều trú tại thị trấn Đắk Mil) đang hát ở phòng bên cạnh. Vì cho rằng phòng mình không có nhân viên, còn phòng bên cạnh có nhiều đào phục vụ, nên Luận cùng một số người trong nhóm bạn rủ nhau sang gây sự, tranh giành đào với nhóm thanh niên ở phòng bên.
Sau đó cả hai nhóm lao vào ẩu đả nhau. Hậu quả Nguyễn Huy Luận bị đâm một nhát vào cổ đứt động mạch chủ chết tại chỗ, Nguyễn Công Chinh bị thương nặng ở vùng đầu và tay phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đang triệu tập, lấy lời khai các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.