Trao 1,5 tỉ đồng cho Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa Tây Ninh

20/08/2017 08:04 GMT+7

Ngày 19.8, tại xã Tân Lập, H.Tân Biên (Tây Ninh) đoàn công tác Chính phủ do Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu về thăm di tích Căn cứ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN.

Cùng đi còn có Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Nguyễn Văn Nên. Đây là chuyến thăm, họp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28.8.1945 - 28.8.2017).
Điểm lại những mốc son lịch sử tại vùng đất này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh cách đây 48 năm, vào ngày 6.6.1969 dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng, trực tiếp là T.Ư Cục miền Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã hiệp thương cùng với Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ hòa bình VN, thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch. Sự kiện này được đánh dấu bằng những thắng lợi to lớn liên tiếp trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Từ đó, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận ký kết Hiệp định Paris, rút hết quân Mỹ ra khỏi miền Nam VN, tiến tới ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975.
Tại xã biên giới Tân Lập (H.Tân Biên), Phó thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân vùng căn cứ cách mạng; đồng thời biểu dương những đổi thay to lớn khi xã biên giới này được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Dịp này, đoàn công tác cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 1,5 tỉ đồng cho Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tỉnh Tây Ninh; trao tặng 560 phần quà, 200 suất học bổng và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, học sinh và thầy cô giáo vùng căn cứ kháng chiến xã Tân Lập với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.