Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, cứu nạn và an ninh

18/08/2017 18:52 GMT+7

Xe thang chữa cháy nhà cao tầng hiện đại, áo chống đạn, hệ thống sinh trắc đa phương thức di động…. lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm quốc tế diễn ra tại TP.HCM.

Chiều 18.8, Triển lãm và Hội nghị quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, cứu nạn - cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ (Fire Safety, Rescue Vietnam - Secutech Vietnam 2017) bế mạc sau hai ngày diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM).

tin liên quan

Hơn 70% vụ cháy nổ ở TP.HCM do chập điện
Theo số liệu của Cảnh sát PCCC TP.HCM, năm 2016, thành phố có 361 vụ cháy  làm 8 người chết, 27 người bị thương, thiệt hại hơn 259 tỉ đồng. Trong đó, hơn 70% vụ cháy nổ là do chập điện.
Triển lãm có 460 gian hàng của 270 đơn vị là các cơ quan, công ty, nhà sản xuất, cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu đến từ 20 quốc gia.
Đặc biệt, triển lãm năm nay có sự xuất hiện nhiều thiết bị PCCC, an ninh, cứu nạn - cứu hộ hiện đại như: áo chống đạn; hệ thống sinh trắc đa phương thức di động (hệ thống nhận diện mắt, vân tay); hệ thống quản lý 3D hợp nhất cho nhà cao tầng; hệ thống quản lý 3D hợp nhất cho các đô thị thông minh….
Xe thang chữa cháy nhà cao tầng hiện đại Ảnh: Công Nguyên
Thiết bị bay không người lái giám sát hiện trường thực hiện hiệm vụ trinh sat giám sát diện rộng, tìm kiếm cứu hộ và theo dõi đám đông
Bộ thiết bị quét giác mạc mắt, dùng trong lĩnh vưc an ninh, sân bay, các tòa nhà đòi hỏi an ninh cao
Trong dịp triển lãm này, Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Bộ công an) phối hợp với các chuyên gia trong nước, thế giới tổ chức “Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Hội đồng kiểm định phương tiện PCCC châu Á (AFIC) 2017 tại Việt Nam”, “Hội thảo Công nghệ PCCC”, và “Diễn đàn An ninh kỹ thuật số toàn cầu tại Việt Nam”...
Cũng nhân dịp này, Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục TP.HCM và nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên.

Học sinh được tham gia tập huấn chữa cháy, thoát nạn Ảnh: C.T.V.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.