Triệt phá băng 'hai ngón' trong bệnh viện

15/01/2016 16:03 GMT+7

Một băng nhóm chuyên trộm tài sản tại các bệnh viện đã bị công an triệt phá.

Một băng nhóm chuyên trộm tài sản tại các bệnh viện đã bị công an triệt phá.

Ngày 15.1, lãnh đạo Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Hường (41 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Thị Tí Ty (28 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Nguyễn Thanh Quân (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Hường (áo xanh) cùng Ty và Quân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Ngọc Thọ

Theo hồ sơ công an, sáng 13.1 các nghi can trên giả làm người nhà bệnh nhân trà trộn vào Viện Tim (đường Thành Thái, P.12, Q.10) móc trộm điện thoại iPhone 6 của chị M.H (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).
Sau khi lấy cắp được điện thoại, các nghi can trên mang đến một cửa hàng ở đường 3 tháng 2 (Q.10) bán thì bị trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phát hiện bắt giữ, giao Công an Q.10.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hường, Ty và Quân thừa nhận trong vài tháng qua đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người nhà bệnh nhân ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM.
Đáng chú ý, với thủ đoạn tương tự trước đó ngày 26.11.2015, Hường lẻn vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, Q.10) lấy cắp tài sản của người nhà bệnh nhân và bị bắt giữ.
Công an Q.10 sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hường, tuy nhiên do bị can này đang nuôi con nhỏ nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.