Triệt phá băng nhóm xã hội đen chuyên thu phí 'bảo kê' ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
29/07/2020 16:48 GMT+7

Một băng nhóm xã hội đen hoạt động thu phí bảo kê và cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TX.Kỳ Anh vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh triệt xóa.

Ngày 29.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Đây là những đối tượng nằm trong băng nhóm xã hội đen chuyên ép các cơ sở kinh doanh để thu phí "bảo kê".
5 bị can bị khởi tố, gồm: Trần Đại Nghĩa (23 tuổi), Trần Đại Khuê (17 tuổi), Phùng Xuân Cường (25 tuổi, cùng trú tại tổ dân phố Lê Lợi, P.Kỳ Liên, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Hoàng Trọng Đức (23 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, TX.Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Bé (23 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trên địa bàn TX.Kỳ Anh gần đây nổi lên một băng nhóm tội phạm hoạt động bảo kê và cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh.
Nếu các hộ kinh doanh không nộp phí bảo kê, sẽ bị nhóm này quậy phá, đánh đập nên ai cũng sợ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định băng nhóm này do Trần Đại Nghĩa (tên thường gọi là Nghĩa Đốn) cầm đầu.
Trước bức xúc của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án mang bí số BK 0620 để đấu tranh, triệt xóa.

Số súng đạn công an thu giữ tại nhà Trần Đại Nghĩa

Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Đúng 5 giờ 30 ngày 23.7, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an TX.Kỳ Anh chia thành nhiều mũi công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ Trần Đại Nghĩa và 4 đàn em của Nghĩa.
Khám xét tại nhà ở của Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng, 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện kèm theo 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng bọn khai nhận từ đầu năm 2020 đến ngày bị bắt, băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.
Gần đây nhất, vào ngày 17.7, Nghĩa cùng đàn em đến một quán karaoke trên địa bàn P.Kỳ Liên đe dọa, đánh nhân viên và buộc chủ quán nộp phí bảo kê với số tiền 10 triệu đồng/tháng. Để yên thân làm ăn, chủ quán đành nộp tiền cho Nghĩa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.