Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ

28/12/2016 09:16 GMT+7

PC45, Công an Tây Ninh phối hợp với C45 bắt quả tang Oanh, Tùng đang làm thủ tục đưa 3 cô gái VN từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Hà Nội, để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Oanh (35 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ Đồng Nai), Đinh Thị Thu (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán người.
Vào tối 25.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tây Ninh phối hợp với C45 bắt quả tang Oanh và Tùng đang làm thủ tục đưa 3 cô gái VN từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Hà Nội, để đưa sang Trung Quốc (TQ) bán cho đàn ông mua về làm vợ.
Mở rộng điều tra, PC45 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an H.Củ Chi (TP.HCM) bắt khẩn cấp đối với Đinh Thị Thu (tạm trú tổ 6, KP.7, TT.Củ Chi, H.Củ Chi). Theo điều tra ban đầu, vào năm 2012, Oanh lấy chồng và sang TQ sinh sống. Tại TQ, Oanh gặp Tùng (kêu Oanh bằng cô; đang làm công nhân ở TQ) và 2 người bàn bạc về VN đưa các cô gái sang bán kiếm tiền.
Oanh và Tùng liên hệ với Thu (một người cũng từng lấy chồng TQ) nhờ giới thiệu các cô gái VN (qua hình ảnh) để Oanh đưa cho đàn ông TQ xem mặt. Mỗi cô gái bán sang TQ, Oanh cùng đồng phạm lấy từ 100 - 120 triệu đồng. Tính đến ngày bị bắt, đã có 6 cô gái VN (kể cả 3 người bị phát hiện vào ngày 25.12) bị đường dây này dụ dỗ bán ra nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.