Triệt phá đường dây mua xe trộm cắp đưa qua Campuchia tiêu thụ

Trác Rin
Trác Rin
06/10/2020 06:54 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) triệt phá đường dây mua xe trộm cắp đưa qua Campuchia tiêu thụ, tạm giữ hình sự 4 nghi can và thu giữ 17 xe máy.

Tối 5.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Trần Văn Hồng (56 tuổi, ngụ Q.3); Đỗ Thanh Bình (65 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM); Nguyễn Hoài Tâm (43 tuổi); Nguyễn Minh Hòa (34 tuổi, em rể Tâm, cùng ngụ H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo điều tra ban đầu, sáng 29.9, Hồng và Bình trộm xe máy trên đường Trần Quốc Toản (P.7, Q.3) rồi bán cho Tâm với giá 3 triệu đồng. Tâm bán lại xe cho Hòa giá 8 triệu đồng.
Ngày 2.10, Công an Q.3 bắt giữ Hồng, Bình khi cả 2 đang di chuyển trên đường Hòa Hưng (Q.10). Cả hai còn khai nhận ngày 1.10 đã trộm cắp 1 xe máy trên đường Trần Hưng Đạo (P.7, Q.5).
Từ lời khai của Bình, Hồng, Công an Q.3 mời Nguyễn Hoài Tâm, Nguyễn Minh Hòa đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Công an Q.3 xác định Tâm chuyên mua xe máy của các đối tượng trộm cắp ở TP.HCM rồi mang qua Campuchia tiêu thụ. Khám xét chỗ ở của Tâm, công an thu giữ 17 xe máy các loại, trong đó có xe máy mà Bình, Hồng trộm cắp trên địa bàn TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.