Triệt phá đường dây trộm xe quy mô lớn

25/06/2016 07:32 GMT+7

Ngày 24.6, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết Đội 4 (PC45) vừa triệt phá băng nhập nha do Nguyễn Công Tài (tức Tài “bóng”, 35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Ngoài Tài, công an bắt khẩn cấp Lê Công Hùng (tức Hùng “búp bê”, 40 tuổi) và Trần Bá Hoàng Việt (36 tuổi, đều ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Văn Đĩnh (44 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Ôn Lý Vĩ Lương (30 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (37 tuổi, ngụ Bình Dương); đồng thời đang củng cố hồ sơ xử lý Hồ Thị Cẩm Vân (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Lưu Hảo Thanh (28 tuổi, ngụ Q.11), Lê Đình Sơn (tức Sơn “chim”, 35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Hầu hết những nghi can đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật...
Theo cơ quan công an, băng nhóm do Tài “bóng” cầm đầu chuyên đột nhập nhà dân ở Q.2, Q.Bình Thạnh trộm cắp nên PC45 xác lập chuyên án khám phá. Ngày 17.6, Tài và đồng phạm mang một xe Wave S vừa trộm bán cho Lương 4 triệu đồng thì bị trinh sát Đội 4 bắt giữ. Kiểm tra nhà Lương ở tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, công an thu giữ 7 thùng carton, 3 bao tải chứa phụ tùng xe gắn máy (lốc máy, phuộc, bình xăng con...).
Lương khai mua xe gian về tháo phụ tùng, đem bán cho một người Campuchia (không rõ lai lịch) tiêu thụ. Từ đầu mối này, công an lần lượt bắt giữ các nghi can còn lại. Trong đó, nổi cộm nhất là Nguyễn Thị Mỹ Lệ B, cầm đầu đường dây quy mô lớn đưa xe gian qua Campuchia tiêu thụ. Đầu năm 2015, Công an Đồng Nai bắt giữ, khởi tố Lệ B về hành vi tiêu thụ xe gian, cho tại ngoại vì vừa mới sinh con. Đến giữa năm, Lệ B tiếp tục gây án, bị Công an Q.Bình Thạnh khởi tố về tội như trên và được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Theo công an, từ đầu năm đến nay, băng nhóm của Tài thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe gắn máy, bán cho Lệ B và Lương đưa qua Campuchia tiêu thụ. Đáng lưu ý, băng nhóm này có thể vô hiệu hóa các loại ổ khóa cổng, khóa cửa, kể cả khóa từ và các thiết bị định vị gắn trên xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.