Triệt phá vụ khai thác cát 'khủng' nhất trên sông Tiền

Nam Long
Nam Long
24/12/2019 06:58 GMT+7

Thủy đoàn II Cục CSGT chia làm nhiều mũi đồng loạt tấn công, bắt quả tang 20 sà lan trọng tải từ 10 - 270 tấn với 37 người khai thác cát trái phép và vận chuyển cát trái phép trên sông Tiền.

Chiều 23.12, thiếu tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục CSGT, cho biết đơn vị vừa triệt phá 3 nhóm khai thác cát trái phép “khủng” nhất từ trước đến nay trên sông Tiền. 
Theo đó, sau thời gian dài trinh sát, lúc 1 giờ ngày 21.12, Thủy đoàn II chia làm nhiều mũi đồng loạt tấn công, bắt quả tang 20 sà lan trọng tải từ 10 - 270 tấn (ảnh) với 37 người đang hút cát trái phép và vận chuyển cát trái phép trên sông Tiền, đoạn thuộc H.Cái Bè (Tiền Giang) giáp với TP.Vĩnh Long và H.Long Hồ (Vĩnh Long).
Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút từ 1,5 - 30 m3 cát, chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép liên quan. Thủy đoàn II đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.