Triệu tập thêm một số cán bộ liên quan trong vụ trốn thuế tại Công ty Halico

24/11/2016 07:20 GMT+7

Ngày 23.11, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico).

 Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Hồ Văn Hải (60 tuổi, ngụ P.Đồng Nhân) nguyên Giám đốc Công ty Halico, Nguyễn Thị Kim Hạnh (43 tuổi, ngụ P.Bách Khoa, cùng Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), nguyên Phó đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội, cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Hoàng Văn Xưởng (45 tuổi, ngụ TP.Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) và vợ là Đinh Thị Minh Hoa (42 tuổi), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (36 tuổi) nguyên chuyên viên Phòng Phát triển thị trường Công ty Halico, Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi) nguyên nhân viên Ngân hàng NN-PTNT - cùng bị xét xử về tội trốn thuế. Sau một ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội đã dừng phiên sơ thẩm để triệu tập thêm một số lãnh đạo của Halico. Thời gian mở lại phiên tòa vẫn chưa được ấn định.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2006 đến tháng 3.2014, Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty Halico (vốn nhà nước chiếm hơn 54%). Năm 2008, bị cáo Xưởng và vợ thành lập Công ty Hoàng Lân với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia, nước giải khát. Sau khi thành lập công ty, vợ chồng Xưởng đề xuất và được Hải chấp thuận cho làm trung gian xuất khẩu rượu vodka sang Lào. Nhưng thực chất công ty của vợ chồng Xưởng lại bán toàn bộ số lượng rượu này trong nước. Từ tháng 12.2008 cho tới khi bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi phạm tội (tháng 9.2012), Công ty Hoàng Lân đã xuất khẩu ảo sang Lào hàng vạn thùng rượu vodka nhằm chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng tiền thuế.
Tại phiên tòa hôm qua, một số lời khai còn thể hiện, trước khi quyết định ký kết các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào với Công ty Hoàng Lân, bị cáo Hải còn nhận được sự tham mưu, đề xuất từ cấp dưới, trong đó có trưởng phòng phát triển thị trường. Để làm rõ nội dung này, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa để triệu tập thêm một số cán bộ của Halico.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.