Trình Thủ tướng lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2021

29/10/2020 09:14 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH có tờ trình Thủ tướng về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động .

Ngày 28.10, Bộ LĐ-TB-XH đã có tờ trình Thủ tướng về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ).
Theo Bộ LĐ-TB-XH, phương án trình Thủ tướng cũng là phương án Bộ đề xuất trước đó và đã nhận được sự đồng thuận 100% ý kiến góp ý của các bộ, ngành là nghỉ 2 ngày trước tết và 3 ngày sau tết. Với phương án này, CCVC sẽ được nghỉ Tết âm lịch 7 ngày liên tục. Do mùng 2 và mùng 3 tết (tức 13 -14.2.2021) trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên CCVC sẽ nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết (15 - 16.2.2021). Vì vậy, CCVC được nghỉ từ ngày 10 - 16.2.2021 (tức 29 tháng chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng giêng năm Tân Sửu).
Đối với ngày nghỉ lễ Quốc khánh, theo Bộ LĐ-TB-XH đề xuất là nghỉ liền kề sau ngày 2.9, nhằm thuận tiện cho việc kỷ niệm, chào mừng ngày Quốc khánh, chuẩn bị vào năm học mới, đi du lịch... Với phương án này, dịp lễ Quốc khánh, CCVC được nghỉ 4 ngày: từ thứ năm (2.9) đến chủ nhật (5.9). Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.
Bộ LĐ-TB-XH cho hay, theo điều 112 bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, doanh nghiệp được tự quyết lựa chọn nghỉ trước hoặc sau ngày lễ, tết. Vì vậy, đối với NLĐ không phải là CCVC, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị những người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch cho NLĐ lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch, hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch. Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động quyết định cho NLĐ nghỉ 2 ngày (ngày 2.9 và 1 ngày liền trước hoặc sau).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.