Trục xuất 7 người Trung Quốc đi du lịch 'chui'

24/08/2017 12:15 GMT+7

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để du lịch 'chui' tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị lực lượng công an xử phạt và yêu cầu rời Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24.8 cho biết, đơn vị này vừa trục xuất 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh. Trước đó, ngày 16.8, lực lượng của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh khi tiến hành kiểm tra căn hộ 801-CT2, chung cư Green Bay (phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) đã phát hiện 7 công dân Trung Quốc đang tạm trú trái phép.
Tại cơ quan chức năng, 7 người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách đi đò qua sông Ka Long, thành phố Móng Cái từ ngày 15.8. Sau đó, cả 7 người lên ô tô biển số 14A - 218.60 do Nguyễn Trung Hiếu, 32 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long chở về Hạ Long để xem vịnh Hạ Long.
Công an cho biết, 7 người Trung Quốc đều trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giáp thành phố Móng Cái. Người lớn nhất 41 tuổi, trẻ nhất 18 tuổi. Ngày 20.8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt hành chính Trần Trung Hiếu số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 7 người Trung Quốc cũng bị xử phạt tổng cộng 28 triệu đồng và yêu cầu rời khỏi Việt Nam.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng này thường vào Việt Nam chủ yếu qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà để thu mua nông sản, du lịch… Đáng chú ý, tại thành phố Hạ Long, hàng loạt các cửa hàng chuyên bán hàng cho khách Trung Quốc phục vụ “tour 0 đồng” mọc lên nhiều năm nay đều do người Trung Quốc đứng sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.