Truy bắt 4 nghi can trong băng trộm liên tỉnh miền Tây

Bắc Bình
Bắc Bình
22/08/2020 06:19 GMT+7

Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Long An truy bắt 4 nghi can trong băng trộm liên tỉnh miền Tây.

Liên quan băng trộm cắp tài sản liên tỉnh miền Tây, chiều 21.8, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi), Đoàn Tấn Điền (23 tuổi), Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) và Lương Hoàng Đông (31 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, cùng tỉnh Tiền Giang).
Hiện công an đang truy bắt Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Hoàng Vũ (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Kết quả điều tra xác định nhóm trên đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Long An (Tiền Giang 20 vụ, Long An 15 vụ). Khoảng 3 giờ 45 ngày 18.7, PC02 Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Long An bắt quả tang nhóm này đang thực hiện hành vi trộm cắp tại nhà một hộ dân ở TP.Tân An (Long An) nên tiến hành truy bắt, bắt giữ Nguyễn Thanh Tín, Lương Hoàng Đông và Đoàn Tấn Điền, các tên còn lại nhanh chân tẩu thoát.
Tang vật thu giữ là 1 vali, bên trong chứa nhiều tài sản gồm: 10 chai rượu Tây, 1 đầu đạn tự chế, 1 hộp bên trong có 3 nhẫn vàng 18K, 1 dây chuyền vàng 18K, 2 mặt dây chuyền vàng 18K, 3 viên hổ phách, 2 đồng hồ nam và nữ, 1 điện thoại iPhone 6S…
Làm việc với công an, Tín, Đông và Điền thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.