Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Chủ tịch nước ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 sĩ quan có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại thủy điện Rào Trăng 3 .

Ngày 17.10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819 truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1820 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 11 sĩ quan vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại thủy điện Rào Trăng 3 (H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Những hình ảnh cuối cùng của Đoàn công tác tại Trạm 67 trên đường đi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Còn 15 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Hôm qua, lực lượng cứu nạn công nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế) gặp rất nhiều khó khăn khi tìm cách tiếp cận hiện trường.
Theo đó, cánh quân tiếp cận bằng đường thủy từ bến đò lòng hồ thủy điện Hương Bình (TX.Hương Trà) do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng lãnh đạo Quân khu 4 chỉ huy; và cánh quân đường bộ theo tuyến đường 71 từ địa bàn xã Phong Xuân (H.Phong Điền) do Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dẫn đầu, đều không thể tiếp cận hiện trường do mưa lớn, nước lũ dâng cao, chảy xiết. Tình trạng sạt lở nặng kèm mưa lớn cũng khiến tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 bị tê liệt. Cuộc chạy đua với “giặc lũ” của lực lượng cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn rất gian nan, khi bên trong hiện trường vẫn còn 15 công nhân mất tích. Trong 17 công nhân mất tích, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy 2 thi thể. Nhiều ông bố, bà mẹ, anh chị... của những công nhân mất tích vẫn thẫn thờ ngóng tin từng giờ.

Cha già mỏi mòn chờ tin con mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Cụ thể, 2 sĩ quan được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất gồm: thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4; thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
5 sĩ quan được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì gồm: đại tá Hoàng Mai Vui, Phó trưởng phòng Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4; thượng tá Bùi Phi Công, Phó chủ nhiệm Hậu cần, Quân khu 4; thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; thượng tá Trần Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quân khu 4; và thượng tá Lê Tất Thắng, Phó lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4.
4 sĩ quan được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba gồm: thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quân khu 4; thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4; và đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Anh Quốc, nhân viên Điệp báo chiến dịch, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quân khu 4.

Lời hứa mãi dở dang của thiếu tá hy sinh ở thủy điện Rào Trăng 3

Hôm nay (18.10), theo chương trình công bố của Ban lễ tang, tại Bệnh viện Quân y 268 (267 Tăng Bạt Hổ, P.Thuận Lộc, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), từ 7 - 11 giờ, là thời gian dành cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đến viếng, tiễn đưa 13 cán bộ, sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Từ 11 - 12 giờ diễn ra lễ truy điệu, sau đó linh cữu của các cán bộ, sĩ quan sẽ được đưa về quê nhà để gia đình tổ chức an táng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.