Truy tố 2 bị can giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

03/12/2016 09:29 GMT+7

Hai bị can Nguyễn Thiên Hưởng và Trần Văn Nhứt bị truy tố về tội giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2.12, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can gồm Nguyễn Thiên Hưởng (tức Bảy cụt, 65 tuổi, đăng ký thường trú ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Trần Văn Nhứt (tức Út Nhất, 58 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008 đến cuối năm 2013, bị can Hưởng và Nhứt khi tiếp xúc với người khác thường giới thiệu là cán bộ cấp cao trong quân đội, công an và đại biểu Quốc hội, có nhiều quan hệ từ T.Ư đến địa phương nên có khả năng xin được việc làm, mua hộ đất dự án, chạy chức vụ...
Bằng thủ đoạn này, các bị can đã lừa đảo 8 bị hại tại TP.Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM với tổng số tiền 8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.