Truy tố băng nhóm bảo kê mại dâm chuyển giới

15/08/2017 08:43 GMT+7

Sau 2 lần trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án “cưỡng đoạt tài sản” đến TAND TP.

Các bị can trong vụ án gồm: Phạm Xuân Lộc (tức Lộc cá, 35 tuổi), Trương Công Định (25 tuổi, cùng quê Hải Phòng), Lê Văn Dũng (38 tuổi, có 3 tiền án), Đào Thị Cúc (vợ Dũng, 46 tuổi, có 1 tiền án) và 12 đồng phạm. Đây là băng nhóm giang hồ từ Hải Phòng vào hoạt động bảo kê mại dâm pê đê (nam đã chuyển giới thành nữ) tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM.
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 4.1.2016, trước cửa một khách sạn tại Q.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt quả tang đàn em của Định đang cưỡng đoạt 400.000 đồng của người chuyển giới bán dâm. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã bắt 16 bị can.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 8.2014, tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, có khoảng 20 - 30 người chuyển giới tính tụ tập thực hiện việc mua bán dâm. Để được tụ tập tại khu vực này mời đón khách mua dâm, những người chuyển giới phải nộp từ 100.000 - 200.000 đồng/người/ngày cho vợ chồng Dũng và Cúc, nếu không sẽ bị đánh, đuổi. Trung bình, mỗi tháng Dũng và đồng phạm thu được 45 triệu đồng. Đến tháng 11.2014, Dũng bị Công an Q.11 bắt về tội “chống người thi hành công vụ”. Tổng số tiền Dũng và đồng bọn cưỡng đoạt cho đến lúc Dũng bị bắt là 135 triệu đồng, trong đó Dũng hưởng lợi 45 triệu đồng.
Khi Dũng bị bắt, vợ Dũng đã móc nối, cấu kết với Lộc thu tiền của những người bán dâm. Tuy nhiên, Cúc thu tiền được 2 tháng thì bị Lộc và đồng bọn của Lộc đuổi đánh. Số tiền Cúc thu của người bán dâm là 120 triệu đồng, trong đó Cúc hưởng lợi 60 triệu đồng.
Sau khi giành quyền bảo kê từ Cúc, từ tháng 4.2015, Lộc cùng đồng bọn tổ chức lại kế hoạch cưỡng đoạt tiền người bán dâm, thu 200.000 đồng/người/ngày, bình quân mỗi ngày thu 3 - 4 triệu đồng. Từ tháng 4 - 9.2015, Lộc cùng đồng bọn cưỡng đoạt của người bán dâm gần 300 triệu đồng, trong đó, Lộc hưởng lợi 120 triệu đồng, Định hưởng lợi 39 triệu đồng.
Do Lộc ăn chia không đồng đều nên Định rủ một số đồng bọn tách ra thành nhóm riêng 7 - 8 người, hoạt động cạnh tranh với nhóm của Lộc. Một thời gian sau, Lộc bị Định đánh văng khỏi địa bàn. Đến ngày 3.1.2016, Định cùng đồng phạm chiếm đoạt của người bán dâm gần 95 triệu đồng. Qua làm việc, lấy lời khai, có tổng cộng 18 đối tượng pê đê tại khu vực đường Lý Thường Kiệt bị nhóm của Lộc, Định… cưỡng đoạt gần 900 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.