Truy tố nguyên chủ tịch huyện tham ô tài sản

07/09/2020 08:20 GMT+7

Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố nguyên chủ tịch H.Đức Cơ tham ô tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, do liên quan vụ án chiếm dụng hơn nửa tỉ đồng trong quá trình xây dựng nghĩa trang liệt sĩ.

Ngày 6.9, Viện KSND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Lam, nguyên Chủ tịch UBND H.Đức Cơ, về tội tham ô tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, do liên quan vụ án chiếm dụng hơn nửa tỉ đồng trong quá trình xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ.
Cùng bị truy tố còn có các bị can: Nguyễn Đông Dương, nguyên cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ, nguyên Chánh văn phòng HĐND - UBND H.Đức Cơ.
Dự án giải phóng mặt bằng, cải tạo, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ H.Đức Cơ đã được phân bổ vốn, cấp cho Hội đồng bồi thường - hỗ trợ và tái định cư huyện này, nhưng ngày 9.1.2012, UBND huyện lại ra quyết định xuất ứng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư với số tiền 524 triệu đồng. Số tiền này sau đó đã bị các cá nhân chiếm dụng chi tiêu cá nhân.
Sai phạm trên liên quan ông Nguyễn Hồng Lam, thời gian này đang là Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch; ông Nguyễn Đông Dương, thủ quỹ Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Nguyễn Xuân Tứ, khi đó là Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Đức Cơ.
Cơ quan điều tra đã kết luận cả 3 bị can trên cùng phải chịu trách nhiệm về số tiền 524 triệu đồng. Ngoài ra, để hợp thức hóa số tiền vi phạm, các bị can đã giả chữ ký của ông Võ Thanh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND H.Đức Cơ, nay là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.