T.Ư Đoàn phát động phong trào thi đua cao điểm trên toàn quốc

12/02/2017 20:23 GMT+7

Sáng 12.2, tại Nam Định, T.Ư Đoàn tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu 2017 và phát động thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đoàn các cấp.

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên VN; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Nam Định và hơn 1.500 đoàn viên thanh niên (ĐV - TN) địa phương.
bi-thu
Anh Lê Quốc Phong phát động phong trào trồng cây Ảnh Văn Đông
Tại lễ phát động Tết trồng cây, anh Lê Quốc Phong nêu rõ: "Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, trong những năm qua, mỗi độ tết đến, xuân về, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước lại tích cực tổ chức ngày hội Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ VN, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu".
trong-cay
Lãnh đạo T.Ư Đoàn tham gia trồng cây tại Nam Định Ảnh Văn Đông
Vì vậy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu: "Mỗi bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát; trồng cây chắn gió, chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn, chống cát bay; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn… các hoạt động thiết thực đó sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội".
hoc-sinh
Nhân lễ phát động, ĐV - TN Nam Định đã trồng 3.500 cây xanh Ảnh Văn Đông
Ngay sau lễ phát động, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, lãnh đạo T.Ư Đoàn và các ĐV - TN đã trồng 3.500 cây phi lao chắn sóng tại khu vực bờ biển xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ và tham gia dọn vệ sinh môi trường xã Giao Long.
Cùng ngày, tại Nam Định, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, lãnh đạo T.Ư Đoàn và các đại biểu đã đến thăm và tặng quà 2 Bà mẹ VN anh hùng, 5 gia đình ngư dân, tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của huyện Giao Thuỷ.
tang-qua
Anh Lê Quốc Phong thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH tại Nam Định Ảnh Văn Đông
Tại buổi lễ, anh Lê Quốc Phong cho biết, 2017 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ VN, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cổ vũ, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo và chăm lo thanh thiếu nhi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Vì vậy, anh Lê Quốc Phong đã chính thức phát động đợt cao điểm thi đua năm 2017 trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội và cán bộ, đoàn viên, hội viên, đội viên, thanh thiếu nhi cả nước chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để đợt thi đua cao điểm đạt hiệu quả cao nhất, Ban bí thư T.Ư Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp đến mỗi ĐV - TN, thanh thiếu nhi cần thực hiện tốt 3 nội dung, gồm:
phat-dong
Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát động thi đua cao điểm Ảnh Văn Đông
Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ 10, triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”; tổ chức thành công 3 đợt hoạt động cao điểm Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ. Các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên; chất lượng cán bộ đoàn. Đồng thời tổ chức lực lượng, vận động nguồn lực để tổ chức thành công các đợt hoạt động cao điểm trong năm, qua đó vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vừa giáo dục sâu sắc lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thanh thiếu nhi.
Hai là, thi đua thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, công trình, phần việc măng non; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội, qua đó phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Phấn đấu 100% Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên. Mỗi cơ sở Đoàn - Hội - Đội xác định công trình, phần việc phù hợp; chỉ đạo và tổ chức các họat động sáng tạo gắn với nhiệm vụ học tập, lao động, công tác của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chú trọng những công trình, phần việc tại chỗ, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định trong nhiệm kỳ X và trọng tâm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.
Những hoạt động, chương trình, sự kiện cần đầu tư để có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo được sự quan tâm của xã hội, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội và tuổi trẻ.
cong-trinh
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và anh Lê Quốc Phong gắn biển công trình thanh niên Ảnh Văn Đông
Ba là, tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11. Các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp mình và cấp dưới theo kế hoạch của Ban chấp hành T.Ư Đoàn. Chủ động, kiên trì và sáng tạo trong tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội theo chỉ thị của Ban bí thư T.Ư Đảng, đề xuất với chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tổ chức đại hội. Các cấp bộ đoàn tổ chức tốt hoạt động góp ý văn kiện và công tác chuẩn bị cho đại hội Đoàn cấp trên; phấn đấu hoàn thành đại hội đúng tiến độ, chất lượng, đúng Điều lệ Đoàn, thực hiện tốt công tác nhân sự.
Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và xã hội; phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, ngày hội lớn của tuổi trẻ mỗi địa phương, đơn vị; tạo khí thế, động lực để bước vào nhiệm kỳ mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.