Tướng cướp bị bắt sau 18 năm trốn truy nã

06/06/2017 18:50 GMT+7

Ngày 6.6, Công an tỉnh Cà Mau bàn giao Võ Văn Tâm (61 tuổi, nguyên quán TP.Cần Thơ) cho Công an tỉnh Tiền Giang xử lý về hành vi cướp tài sản hơn 18 năm trước.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 1999, Tâm tập hợp nhiều chiến hữa thành lập băng cướp hoạt động ở hai địa bàn TP.Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang.
Tối 16.1.1999, Tâm chỉ đạo đàn em cướp giật lắc đeo tay 2 chỉ vàng 24K của chị Bùi Thị Nga ở H.Cai Lậy (Tiền Giang) và bị bắt quả tang. Băng cướp có 10 tên bị bắt, riêng Tâm trốn thoát.
Sau đó Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tâm.
Khi trốn về Cà Mau, Tâm đi làm thợ hồ ở những công trình vùng sâu, hẻo lánh để tránh sự bị truy bắt của công an. Khi Tâm đến xã Phú Hưng, H.Cái Nước (Cà Mau) thì quen, cưới vợ rồi sinh sống ở địa phương này đến khi bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.