Tuyên án băng trộm liều lĩnh 19 lần đột nhập các trường học

05/11/2019 14:47 GMT+7

Trong gần 1 năm, Phan Văn Chính cùng đồng bọn 19 lần đột nhập các trường học địa bàn tỉnh Kiên Giang lấy trộm lấy ổ cứng, CPU bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 5.11, sau 6 ngày nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt sơ thẩm Phan Văn Chính (36 tuổi, ngụ xã Tân Trung, H.Phú Tân, An Giang) 15 năm tù; Nguyễn Chí Tâm (25 tuổi, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 3 năm tù; Nguyễn Hoàng Quí (22 tuổi, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 2.2017 - 4.2018, Chính cùng với Tâm và Quí đã 19 lần đột nhập các trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để lấy trộm ổ cứng, CPU máy tính đem bán lấy tiền tiêu xài.
Trong đó, Phan Văn Chính là chủ mưu, tham gia 19 vụ trộm tại trường học và 1 vụ trộm xe máy với tổng số tiền qua giám định hơn 646 triệu đồng; Nguyễn Chí Tâm tham gia 2 vụ trộm, số tiền thiệt hại của bị hại hơn 73 triệu đồng, thu lợi bất chính 1 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Quí tham gia 1 vụ, số tiền thiện hại của bị hại 14 triệu đồng, thu lợi bất chính 1 triệu đồng.
Riêng ngày 2.2.2017, Chính một mình đột nhập nhà ông Phan Văn Trung (46 tuổi, ngụ P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá) trộm chiếc xe Honda SH đem qua tỉnh An Giang cầm 30 triệu đồng mang đi đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.