Va chạm giao thông, chém đứt cổ tay đối phương

26/11/2015 05:15 GMT+7

Trên đường bỏ chạy sau khi đánh nhau vì va chạm xe máy, Long gọi điện cho Cường chở theo Hoàng cầm mã tấu tới chém xối xả vào người Thắng và Nha, khiến cổ tay phải của Nha gần như bị đứt lìa.

Trên đường bỏ chạy sau khi đánh nhau vì va chạm xe máy, Long gọi điện cho Cường chở theo Hoàng cầm mã tấu tới chém xối xả vào người Thắng và Nha, khiến cổ tay phải của Nha gần như bị đứt lìa.

Một vụ đụng độ sau va chạm khi tham gia giao thông - Ảnh minh họa: Nam AnhMột vụ đụng độ sau va chạm khi tham gia giao thông - Ảnh minh họa: Nam Anh
Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Phạm Tấn Cường (20 tuổi, ngụ P.Tân Phú, Q.9) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 
Liên quan đến vụ án trên, công an đang lấy lời khai Võ Thanh Long (38 tuổi), Phạm Khắc Hoàng (21 tuổi) và Hoàng Văn Vui (18 tuổi) để làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.
Lúc 18 giờ 30 ngày 21.11, Long chở Phan Minh Thư (29 tuổi) đi trên đường Nam Cao (P.Tân Phú, Q.9) thì va chạm với xe máy của Nguyễn Phi Thắng và Hà Đình Nha. Sau đó, cả 4 tranh cãi và đánh nhau. Lúc này, Vui cùng 3 thanh niên khác (là bạn của Thắng) ở gần đó lao tới đánh Long, Thư, khiến cả hai phải vứt xe bỏ chạy.
Trên đường bỏ chạy, Long gọi điện cho Cường (cháu ruột Long) chở theo Hoàng cầm mã tấu tới. Đến nơi, Cường lao đến chém xối xả vào người Thắng và Nha, khiến cổ tay phải của Nha gần như bị đứt lìa và một vết chém dài bên hông trái, Thắng bị chém nhiều vết.
Sau khi gây án, Cường và Hoàng bỏ trốn. Ngày 22.11, Cường ra Công an Q.9 đầu thú.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.