Vào trường hành hung học sinh, bị đánh chấn thương sọ não

29/04/2015 08:17 GMT+7

Ngày 28.4, Lê Hoàng Thăng (18 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch do bị đánh chấn thương sọ não phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Ngày 28.4, Lê Hoàng Thăng (18 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch do bị đánh chấn thương sọ não phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Vào lúc 8 giờ 45 ngày 27.4, Thăng, nguyên học sinh Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) lẻn vào trường tìm em Q. (học lớp 9/5) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực căn tin của trường, Thăng gặp em L. (học sinh lớp 9/2) thì hai bên xảy ra đánh nhau. Thăng cầm chai nước thủy tinh định đánh L. thì được bảo vệ kịp thời can ngăn, đuổi ra khỏi trường. Vừa ra khỏi cổng, Thăng bị một nhóm học sinh khối 9 của Trường THCS Thống Nhất lao vào đánh đến bất tỉnh phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Thăng bị chấn thương sọ não và tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Công an P.Thống Nhất đã xuống làm việc và xác minh có 8 học sinh tham gia đánh Thăng. Do các em đều dưới 15 tuổi nên công an đã trả về gia đình, chờ kết quả giám định thương tật của Thăng để xử lý hành chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.